Pakistan kêu gọi ngừng bắn tại Kashmir

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 12/10/2014 07:41 GMT+7

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ảnh: Vietnam+

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã triệu tập cuộc họp với Ủy ban An ninh quốc gia để thảo luận tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan.

Theo đó, Thủ tướng Nawaz Sharif kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Kashmir.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nawaz Sharif đề nghị Ấn Độ tôn trọng tính hợp pháp của đường ranh giới kiểm soát ở Kashmir và đường biên giới quốc tế giữa hai nước.

Ủy ban an ninh quốc gia Pakistan nhấn mạnh, lực lượng an ninh Pakistan có đầy đủ lực lượng để đáp trả các cuộc tấn công. Tuy nhiên, chiến tranh không phải là một sự lựa chọn trong lúc này.

Trong những ngày qua, Pakistan và Ấn Độ liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, trong bối cảnh các cuộc đấu pháo leo thang dọc đường Ranh giới kiểm soát ở Kashmir và đường biên giới quốc tế, khiến hàng chục người ở cả hai bên thiệt mạng và bị thương. Đây là cuộc đụng độ tồi tệ nhất giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á này trong nhiều năm qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước