Pakistan lần đầu tiên phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm

Kiều Nhi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 08:32 GMT+7

Pakistan phóng tên lửa hành trình đầu tiên của mình từ tàu ngầm. (Ảnh: inuth.com)

VTV.vn - Lần đầu tiên, Pakistan đã phóng thành công tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm.

Ngày 9/1, tên lửa Babur 3 với tầm bắn 450km được phóng từ một địa điểm bí mật trên Ấn Độ Dương. Tên lửa này do Pakistan tự phát triển và có khả năng mang nhiều loại đầu đạn hạt nhân khác nhau. Vụ phóng tên lửa này nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng lâu nay giữa Pakistan với nước láng giềng Ấn Độ.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng được cho là đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo K-4 từ tàu ngầm. K-4 cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Ukraine tập trận phóng tên lửa gần bán đảo Crimea Ukraine tập trận phóng tên lửa gần bán đảo Crimea Trung Quốc lần đầu tiên phóng siêu tên lửa lên vũ trụ Trung Quốc lần đầu tiên phóng siêu tên lửa lên vũ trụ
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước