Palestine tiến hành bầu cử các hội đồng địa phương ở Bờ Tây

VTV8-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 08:35 GMT+7

Một phụ nữ Palestine bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thị trấn Anabta, gần Tulkarm, ngày 13/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 13/5, người Palestine đã đi bỏ phiếu bầu chọn các đại diện của họ trong những hội đồng làng xã và thành phố ở khu Bờ Tây.

Đây là cuộc bầu cử hội đồng địa phương lần thứ 2 của Palestine trong 10 năm qua. Cuộc bầu cử lần này không có sự tham gia của 3 phái Palestine gồm: Phong trào Hồi giáo Hamas, đảng Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) và Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine (PFLP).

Dự kiến, khoảng 780.000 cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu ra 145 hội đồng địa phương với hơn 4.400 ứng viên tranh cử. Tại 181 hội đồng địa phương khác, các ứng viên không có đối thủ, do đó không cần tiến hành bỏ phiếu. Ngoài ra, 65 địa phương không có ứng cử viên tranh cử, vì vậy nhiệm kỳ của hội đồng đương nhiệm sẽ kéo dài cho đến cuộc bầu cử tiếp theo.

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 19h ngày 13/5 (giờ địa phương) và kết quả cuối cùng được công bố ngày 14/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước