Phái bộ LHQ giảm nhân viên quân sự ở Darfur

VTV8-Thứ hai, ngày 23/10/2017 11:30 GMT+7

VTV.vn - Phái bộ LHQ tại Darfur (UNAMID) đã thông báo LHQ sẽ cắt giảm số lượng nhân viên quân sự tại Darfur, miền Tây Sudan theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Người phát ngôn của UNAMID Ashraf Eissa tuyên bố, 2 tiểu đoàn của Phái bộ LHQ gồm các nhân viên quân sự người Nigeria và Pakistan tại Dafur sẽ cắt giảm ở mỗi tiểu đoàn 720 người. Ngoài ra, 2 đơn vị cảnh sát người Bangladesh và người Senegal, mỗi đơn vị cũng cắt giảm bớt 120 nhân viên. 

Ông Ashraf Eissa cho rằng, giai đoạn 1 đang thực hiện của quá trình tái cấu trúc tại địa phương này dự kiến sẽ được hoàn thành vào 1/2018. Đến cuối giai đoạn 1, LHQ sẽ tiếp tục giảm mức trần xuống còn 11.395 nhân viên quân sự và 2.888 cảnh sát. 

Vào giai đoạn 2, LHQ sẽ tiếp tục giảm thêm số lượng nhân viên quân sự xuống còn 8.735 và số nhân viên cảnh sát là 2.500 kể từ ngày 30/6/2018. Tuy nhiên, cuối tháng 1/2018, LHQ sẽ có một đợt xem xét và đánh giá lại "Giai đoạn 1", sau đó giai đoạn 2, mới bắt đầu việc cắt giảm. Tổng cộng sẽ có khoảng 1.440 nhân viên quân đội và 240 thành phần cảnh sát đã được cắt giảm. 

Italy, Đức kêu gọi thiết lập phái bộ EU ở biên giới Libya Italy, Đức kêu gọi thiết lập phái bộ EU ở biên giới Libya

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Đức và Italy đã kêu gọi thành lập phái bộ của Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực biên giới giữa Libya và Niger để ngăn người di cư vượt biên sang châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước