Pháp bi quan về thỏa thuận hạt nhân với Iran

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 07:25 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 27/6, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã bày tỏ sự bi quan về việc nhóm P5+1 có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran đúng thời hạn.

Theo ông Fabius, khác biệt chính giữa các bên trong đàm phán là thời gian gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lại, nước này tiến hành các bước từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Một khác biệt nữa là cơ chế giám sát để đảm bảo Tehran không có hành vi gian lận đối với các thỏa thuận.

Ông Fabius cho rằng, những rào cản trên khiến cho việc đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran trở nên khó khăn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng, Iran sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc nếu các bên không đòi hỏi quá mức.

Đàm phán hạt nhân Iran bước vào thời điểm lịch sử Đàm phán hạt nhân Iran bước vào thời điểm lịch sử

VTV.vn - Cuộc đàm phán hạt nhân Iran được kỳ vọng sẽ khép lại những tranh cãi kéo dài suốt 13 năm qua giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Teheran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước