Pháp đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2016 06:59 GMT+7

Đại sứ quán Pháp tại Ankara. (Nguồn: telegraph.co.uk)

VTV.vn -Ngày 13/7, Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Ankara và Lãnh sự quán tại Istanbul do quan ngại an ninh.

Theo đó, hai cơ quan ngoại giao trên của Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng cửa từ 13h (giờ địa phương) ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới.

Do đó, các sự kiện chào mừng Ngày Quốc khánh Pháp 14/7 tại Lãnh sự quán, Đại sứ quán và các phái bộ ngoại giao của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hủy.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh từ các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tháng 6, lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công tại sân bay ở Istanbul làm 45 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước