Pháp: Hội nghị an ninh quốc gia về chống khủng bố

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 12/01/2015 18:23 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP)

Hôm nay (12/1), Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chủ trì Hội nghị an ninh quốc gia về chống khủng bố.

Tiếp tục nỗ lực chống khủng bố, ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chủ trì một cuộc họp với nội các nước này, để thảo luận vấn đề an ninh quốc gia sau loạt vụ tấn công khủng bố làm 17 người thiệt mạng tuần trước.

Cuộc họp có sự tham dự của Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cùng những người đứng đầu lực lượng cảnh sát và các lực lượng an ninh của Pháp.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất.

Sau cuộc họp này, Pháp đã quyết định huy động 10.000 binh sĩ để tăng cường đảm bảo an ninh tại các địa điểm được cho là nhạy cảm nhất. Trong đó, 5.000 binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 717 trường học Do Thái trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian, những binh sĩ này sẽ đóng vai trò như các lực lượng tăng cường và đây là sự điều động quân lớn nhất từ trước đến nay tại Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước