Pháp ra cảnh báo cao nhất đối với bão Jose

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 17:40 GMT+7

Hình ảnh vệ tinh về cơn bão Jose. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan khí tượng Pháp đã ra cảnh báo cao nhất đối với 2 vùng lãnh thổ về nguy cơ bão Jose sẽ gây ra các hiện tượng nguy hiểm với cường độ khác thường.

Bão Jose mạnh cấp 4 hiện đang còn cách đảo St. Martin và St Bart, hai vùng lãnh thổ của Pháp trên biển Caribbean, khoảng 100 km và dự kiến sẽ quét qua hai đảo trên trong ngày 10/9.  Cơ quan khí tượng Pháp đã ra cảnh báo cao nhất đối với 2 vùng lãnh thổ trên về nguy cơ bão sẽ gây ra các hiện tượng nguy hiểm với cường độ khác thường.

Dự báo hai đảo trên sẽ hứng chịu các trận gió với vận tốc đến 120 km/h, lượng mưa khoảng 100 mm và các đợt sóng cao từ 6-8m. Trước đó, 12 người đã thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị san phẳng do bão Irma tại các đảo St. Martin và St Bart. Giới chức Pháp hiện đang phải nỗ lực kiểm soát tình trạng cướp phá sau bão tại St. Martin và St Bart.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Pháp tại thủ đô Paris vào tối qua để đánh giá tình hình. Theo Bộ Nội vụ Pháp, 410 hiến binh và 80 cảnh sát được triển khai đến hai đảo trên. Sau khi bão Jose quét qua trong ngày hôm nay, sẽ có thêm 150 hiến binh được điều tới khu vực này.

Siêu bão cấp 5 có sức tàn phá như thế nào? Siêu bão cấp 5 có sức tàn phá như thế nào?

VTV.vn - Ở cấp độ 5, các cơn bão nhiệt đới được gọi là siêu bão khi có sức gió vượt quá 252 km/h và do đó có sức tàn phá trên diện rộng như phá hủy các căn nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước