Pháp sẽ tăng đội vệ binh quốc gia lên 84.000 người

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 15:26 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Cazeneuve cho biết, đội vệ binh quốc gia của nước này sẽ được tăng cường lên 84.000 người vào năm 2019.

Phát biểu sau cuộc họp hội đồng quốc phòng với Nội các, ông Cazeneuve cho biết, lộ trình tăng quân sẽ diễn ra chính xác và đúng lúc. Trong số 84.000 người, sẽ có 40.000 binh sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và 44.000 người thuộc Bộ Nội vụ. Các lực lượng chức năng của Pháp sẽ duy trì cảnh giác cao độ trong suốt mùa hè này.

Sau vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố Nice yên bình hồi tháng trước, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã tuyên bố sẽ xây dựng một lực lượng vệ binh quốc gia để ngăn chặn những mối đe dọa mới.

Từ các biện pháp an ninh áp dụng từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng Pháp đã bắt giữ 165 đối tượng, điều tra 91 người, giam giữ 63 người và giám sát 25 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước