Pháp tăng cường kiểm soát người nhập cư tại Paris

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/11/2016 06:39 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

VTV.vn - Chính phủ Pháp đang có những biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát người nhập cư tại Paris.

Trong ngày 31/10, cảnh sát chống bạo động của Pháp đã đột kích vào một khu trại bất hợp pháp dành cho người nhập cư ở Đông Bắc Paris. Máy xúc đã được huy động để dọn dẹp một phần của khu trại. Cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra giấy tờ của khoảng 2.500 người nhập cư sống tại khu trại này, chủ yếu là những người đến từ các nước đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Trước đó, thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo đã yêu cầu Bộ Nội vụ Pháp cho phép phá bỏ ngay khu trại nằm gần ga tàu điện ngầm Stalingrad này, do lo ngại về vấn đề nhân đạo và vệ sinh.

Theo thống kê của giới chức Paris, những ngày qua đã có thêm khoảng 3.000 người di cư tới thành phố. Họ dựng lều trại tạm bợ gần các ga tàu, những cây cầu và các đại lộ. Hiện chính quyền Paris đang lên kế hoạch mở 2 trung tâm tiếp nhận người di cư, song 2 trung tâm này chỉ có sức chứa chưa tới 1.000 giường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước