Phát hiện loài nhện có đuôi cách đây 100 triệu năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/02/2018 18:31 GMT+7

VTV.vn - Hai nhóm nhà khoa học vừa phát hiện một "mắt xích bị mất tích" của chủng loài nhện có đuôi tương đối giống với loài bọ cạp, có niên đại ít nhất 100 triệu năm.

Loài nhện này được bảo quản một cách hoàn hảo trong hổ phách tại những khu rừng ở khu vực Đông Nam Á.

Phát hiện loài nhện có đuôi cách đây 100 triệu năm - Ảnh 1.

Loài nhện có đuôi tồn tại cách đây 100 triệu năm.

Các mẫu vật của sinh vật mới này được tìm thấy trong các khu rừng ở Myanmar, nơi sản xuất gần 10 tấn hổ phách mỗi năm. 

Các nhà khoa học cho rằng, sinh vật vừa được tìm thấy đã giúp làm đầy khoảng trống chuỗi tiến hóa của gần 50.000 loài nhện nhả tơ và bẫy mồi trên toàn thế giới ngày nay.

Hexa - Robot mô phỏng loài nhện Hexa - Robot mô phỏng loài nhện

VTV.vn - Hexa được coi là robot đầu tiên mô phỏng chuyển động của loài nhện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước