Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại Philippines

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 12:39 GMT+7

Ảnh minh họa: Manila Bulletin

VTV.vn - Ngày 11/8, Philippines thông báo đã phát hiện ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên trong năm nay tại thị trấn San Luis, tỉnh Pampanga, phía Bắc Thủ đô Manila của nước này.

Đã có ít nhất 37.000 con gia cầm bị chết do nhiễm virus cúm gia cầm nhóm A/H5 tại 6 trang trại ở thị trấn này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol đã ra lệnh tiêu hủy khoảng 200.000 con gia cầm trong vòng bán kính 1km cách thị trấn San Louis nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, ông Pinol cũng thông báo hiện chưa phát hiện bất kỳ trường hợp lây nhiễm sang người tại tỉnh này.

Bộ Nông nghiệp Philippines hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân bùng phát bệnh dịch, đồng thời khuyến cáo nếu người dân đến bác sĩ hoặc các bệnh viện gần nhất để kiểm tra nếu thấy có các triệu chứng cúm kéo dài hơn 3 ngày hoặc cảm thấy mệt mỏi.

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc Xuất hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại Cao Bằng Xuất hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại Cao Bằng Cúm gia cầm xuất hiện trở lại ở Đài Loan (Trung Quốc) Cúm gia cầm xuất hiện trở lại ở Đài Loan (Trung Quốc)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước