Phát hiện siêu vi khuẩn tại vùng biển diễn ra Olympic

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 07:10 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học đã phát hiện sự tồn tại của siêu vi khuẩn kháng thuốc tại bờ biển thành phố Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra các môn thi dưới nước trong kỳ Olympic sắp tới.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng tiết niệu, tiêu hóa và phổi, xuất hiện tại 5 bờ biển nổi tiếng của Rio de Janeiro. Các nhà khoa học cho biết, sự xuất hiện loại siêu vi khuẩn ở các bờ biển là kết quả của sự thiếu vệ sinh cơ bản tại thành phố 6 triệu người này. Nước thải từ các bệnh viện, hộ gia đình ở Rio đều đổ thẳng ra vùng biển vịnh Guanabara, tạo điều kiện cho vi khuẩn trong bệnh viện phát tán ra ngoài trong nhiều năm qua.

Một nghiên cứu từ năm 2014 đã chỉ ra rằng, tại vịnh Guanabara, nơi sẽ diễn ra cuộc thi thuyền buồm và lướt ván, có sự hiện diện của siêu vi khuẩn mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ xếp hạng nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

siêu vi khuẩn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước