Phiên xem xét cuối cùng luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/02/2017 11:24 GMT+7

Hàng nghìn người tham gia tuần hành phản đối Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (27/2), tại Thủ đô Seoul Hàn Quốc diễn ra phiên xem xét luận tội cuối cùng của Tổng thống Park Geun-hye.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đang xem xét tính hợp pháp của việc Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 9/12/2016.

Tuy nhiên, bà Park Geun-hye sẽ không tham dự phiên xem xét luận tội này. Thông báo đã được các luật sư của bà Park Geun-hye gửi tới Tòa án. Tòa án Hiến pháp đã nêu rõ dù phía bà Park không tham dự, phiên xem xét cuối cùng vẫn sẽ diễn ra đúng lịch.

Bà Park Geun-hye bị cáo buộc đã để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc của nhà nước mặc dù không có chức danh trong chính phủ. Bà Park cũng bị cáo buộc đồng lõa trong việc gây sức ép để các công ty lớn của Hàn Quốc đóng góp cho hai quỹ do bà Choi Soon-sil điều hành.

Dự kiến chậm nhất đến tháng 6/2017, tòa án Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định khôi phục chức vụ hay phế truất bà Park Geun-hye.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước