Philippines bắt 1.200 người Trung Quốc do bị tình nghi đánh bạc

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 07:00 GMT+7

VTV.vn - 1.200 công dân Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ do bị tình nghi điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến trái phép.

Philippines vừa tiến hành một chiến dịch quy mô lớn trấn áp nạn đánh bạc trực tuyến tại một khu nghỉ mát thuộc tỉnh Pampanga của nước này.

Trong chiến dịch này, các nhà chức trách đã thu giữ nhiều máy tính, đồng thời bắt giữ hơn 1.200 công dân Trung Quốc bị tình nghi điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến trái phép.

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc yêu cầu phía Philippines "bố trí hợp lý" cho những người đang bị giam giữ và nhanh chóng trả tự do cho các cá nhân được xác định là lao động hợp pháp.

Được biết, hiện một số công dân Trung Quốc đã được trả tự do sau khi xác định được danh tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước