Philippines tìm kiếm các cuộc đàm phán chính thức với Trung Quốc

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/08/2016 17:15 GMT+7

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos trong cuộc họp báo hôm 12/8. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Philippines muốn xúc tiến các cuộc đàm phán chính thức với Trung Quốc để thăm dò lộ trình hướng tới hòa bình và hợp tác.

Cựu Tổng thống đồng thời là Đặc phái viên của Tổng thống Philippines, ông Fidel Ramos, ngày 12/8 cho biết Manila muốn xúc tiến các cuộc đàm phán chính thức với Trung Quốc để thăm dò lộ trình hướng tới hòa bình và hợp tác.

Phát biểu trên của ông Ramos được đưa ra sau cuộc hội đàm với cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh tại Hong Kong (Trung Quốc). Tại cuộc thảo luận không chính thức này, hai bên đã nhất trí rằng cần tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán để xây dựng lòng tin đồng thời làm giảm căng thẳng, mở đường cho hợp tác toàn diện.

Trong một tuyên bố, Trung Quốc cho biết sẵn sàng hoan nghênh ông Ramos tới thăm Bắc Kinh với tư cách là Đặc phái viên của Philippines.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước