Máy bay AirAsia mất tích

Phó Tổng thống Indonesia: Nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

Thùy Hương-Thứ hai, ngày 29/12/2014 09:46 GMT+7

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla trả lời phóng viên về sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay AirAsia QZ 8501

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla khuyên thân nhân của các hành khách có mặt trên chuyến bay AirAsia QZ 8501 nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới vào hôm qua (28/12), ông Kalla khuyên thân nhân của các hành khách nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

“Đã 10 giờ trôi qua kể từ khi máy bay mất tín hiệu, nhiều khả năng nó đã gặp nạn” – ông nói thêm – “Chính phủ Indonesia bày tỏ sự quan ngại và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân”.

Trả lời phóng viên về sự mất tích bí ẩn của chuyến bay QZ 8501, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng “máy bay mất liên lạc đồng nghĩa với việc đã có sự cố xảy ra”.

“Đó là tất cả những gì chúng tôi biết cho tới thời điểm này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay”, Thủ tướng Razak nói.

Sáng nay, những nỗ lực nhằm định vị và tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia QZ 8501 bị mất tích đã được nối lại sau khi phải tạm ngừng vì điều kiện thời tiết xấu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước