Quân đội Mỹ săn lùng thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/12/2014 18:59 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom ở Mogadishu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ đã phát động đợt không kích ở Somalia nhằm vào một thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Trong một thông báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Wright cho biết: "Cuộc không kích diễn ra ở vùng lân cận thị trấn Saakow, miền Nam Somalia. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể đánh giá về mức độ thương vong".

Cuộc không kích này diễn ra ngay sau khi trùm tình báo của Al-Shabaab, Zakariya Ismail Ahmed Hersi, đã ra đầu hàng lực lượng chính phủ và Liên minh châu Phi (AU).

Hiện nhóm Al-Shabaab đang tìm cách lật đổ chính quyền Mogadishu được Phương Tây hậu thuẫn và áp đặt luật Hồi giáo hà khắc tại quốc gia châu Phi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước