Quân đội Myanmar đụng độ phiến quân tại Rakhine, 28 người thiệt mạng

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/11/2016 08:53 GMT+7

Quân đội Myanmar ở Kokang. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo AFP, ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong những cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và các đối tượng phiến quân Hồi giáo Rohingya.

Các cuộc đụng độ bắt đầu diễn ra vào ngày 12/11 tại những ngôi làng ở phía Bắc Rakhine. Khi đó, khoảng 60 phần tử vũ trang đã tấn công binh sĩ chính quyền. Quân đội đã bắn trả song cũng có lúc phải yêu cầu trực thăng chi viện vì bị áp đảo về số lượng. Thi thể của 6 đối tượng tấn công đã được tìm thấy sau giao tranh, trong khi 36 người được cho là dính líu tới bạo lực đã bị bắt giữ.

Hình ảnh vệ tinh ngày 13/11 cho thấy, hàng trăm ngôi nhà tại các làng người Rohingya đã bị đốt cháy. Khu vực phía Bắc bang Rakhine đã bị phong tỏa quân sự kể từ sau những cuộc tập kích vào các đồn biên phòng khiến 9 người thiệt mạng hồi tháng 10/2016.

Gian nan hành trình tìm kiếm hòa bình ở Myanmar Gian nan hành trình tìm kiếm hòa bình ở Myanmar

VTV.vn - Hãy cùng tìm hiểu quá trình gian nan trong việc tìm kiếm hòa bình tại đất nước Myanmar thông qua chương trình Vấn đề hôm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước