Quân đội Zimbabwe giành quyền kiểm soát đất nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/11/2017 18:25 GMT+7

Xe tăng xuất hiện ở thủ đô Zimbabwe. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Zimbabwe hôm nay (15/11) khẳng định họ đã giành quyền kiểm soát đất nước và lật đổ Tổng thống Mugabe.

Hiện vị Tổng thống 93 tuổi và gia đình vẫn an toàn.

Trong bài phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn lực lượng quân đội Zimbabwe cho biết họ đã hoàn thành nhiệm vụ và hy vọng mọi việc sẽ trở lại bình thường.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhiều xe tăng và xe bọc thép quân đội đã xuất hiện ở thủ đô Harare. Nhiều tiếng nổ lớn và tiếng súng đạn đã vang lên ở thủ đô. Binh sĩ quân đội cũng đã kiểm soát đài truyền hình quốc gia và ra tuyên bố khẳng định bảo đảm an toàn cho Tổng thống Mugabe, người đã cầm quyền trong suốt 37 năm qua.

Nổ lớn tại thủ đô Zimbabwe gây lo ngại về đảo chính Nổ lớn tại thủ đô Zimbabwe gây lo ngại về đảo chính

VTV.vn - Nhiều tiếng nổ đã xuất hiện tại trung tâm thủ đô Harare của Zimbabwe vào đầu giờ sáng 15/11 (theo giờ Việt Nam), làm gia tăng lo ngại về một cuộc đảo chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước