Quốc hội Hungary bác bỏ nỗ lực của Thủ tướng về sửa đổi Hiến pháp

Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 09/11/2016 13:38 GMT+7

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quốc hội Hungary vừa bỏ phiếu bác bỏ ý định sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Viktor Orban.

Nhiều tháng qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thúc đẩy nỗ lực sửa đổi Hiến pháp nhằm ngăn cản người tị nạn vào Hungary theo phân bổ của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, Quốc hội nước này đã vừa bỏ phiếu bác bỏ ý định này của Thủ tướng.

Mặc dù, hơn 130 nghị sĩ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng bỏ phiếu ủng hộ, nhưng dự thảo Hiến pháp sửa đổi vẫn chưa giành được 2/3 số ghế của Quốc hội để đủ điều kiện thông qua. Như vậy, Hungary sẽ vẫn tiếp nhận hơn người tị nạn theo hạn ngạch phân bổ của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Hungary kiên quyết phản đối kế hoạch này vì ông cho rằng việc tiếp nhận người di cư kéo theo nguy cơ khủng bố rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước