Quốc hội mãn nhiệm Libya tuyên bố thành lập chính phủ

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 04/09/2014 11:17 GMT+7

Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC- Quốc hội đã mãn nhiệm) của Libya đã chính thức tuyên bố thành lập chính phủ.

Theo người phát ngôn của GNC, danh sách nội các do Thủ tướng được GNC chỉ định là Omar al- Hasi trình lên bao gồm 19 bộ trưởng là các nhân vật ít nổi trong chính trường Libya.

GNC cũng tuyên bố sa thải ông Abdullah al-Thani, người được Quốc hội chính thức Libya bổ nhiệm làm Thủ tướng hôm 1/9 vừa qua.

Với động thái trên, Libya đang phải chứng kiến sự chia rẽ chính trị sâu sắc khi tồn tại song song hai quốc hội và hai chính phủ. Hiện cả GNC và ông al-Hasi đều không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước