Quốc hội Singapore sửa đổi Hiến pháp về việc chọn Tổng thống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/11/2016 14:21 GMT+7

Ảnh: Getty

VTV.vn - Quốc hội Singapore thông qua luật sửa đổi Hiến pháp về việc chọn Tổng thống, nhằm nâng cao tiêu chuẩn đối với ứng viên Tổng thống và hướng tới tính đại diện đa sắc tộc.

Theo hiến pháp sửa đổi, các ứng cử viên đến từ lĩnh vực tư nhân sẽ phải nắm giữ các công ty có số cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán trị giá 500 triệu SGD (tương đương 359 triệu USD), tăng 25% so với mức hiện tại.

Bên cạnh đó, hiến pháp mới nêu rõ, Singapore sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống dành riêng cho một nhóm sắc tộc đặc biệt, nếu không có ai thuộc nhóm này đắc cử tổng thống sau 5 nhiệm kỳ liên tiếp, tức là sau 30 năm.

Như vậy, với cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào năm tới, người dân Singapore chắc chắn sẽ có vị tổng thống gốc Mã Lai đầu tiên sau 46 năm, kể từ sau cố tổng thống Yusof Ishak.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước