Quốc hội Thái Lan thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 19:58 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Thái Lan hôm nay (13/1) đã thông qua các điều khoản sửa đổi Hiến pháp theo yêu cầu từ Văn phòng của Nhà Vua mới Vajiralongkorn.

Động thái này nhiều khả năng sẽ trì hoãn cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan, dự kiến sẽ diễn ra cuối năm 2017.

Văn phòng Nhà Vua Vajiralongkorn đã yêu cầu một số thay đổi trong những điều khoản liên quan tới quyền lực hoàng gia trong dự thảo hiến pháp. Một trong những điều khoản được sửa đổi bao gồm việc quốc vương Thái Lan không cần chỉ định quan nhiếp chính ở nhà, trong trường hợp ông công du nước ngoài.

Bản dự thảo Hiến pháp là nội dung chính trong kế hoạch của chính quyền quân sự nhằm tiến hành một cuộc bầu cử đưa Thái Lan trở lại lộ trình dân chủ sau cuộc đảo chính năm 2014. Bản dự thảo Hiến pháp này đã được người dân Thái Lan thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái và đang đợi Quốc vương Thái Lan phê chuẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước