Sau Đức, Pháp tiếp tục đồng ý "nhân nhượng" với Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 11:21 GMT+7

VTV.vn - Sau Đức, trong chuyến công du đến Pháp, Thủ tướng Anh Theresa May đã tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Francois Hollande trong vấn đề thời điểm nước Anh rời EU.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung giữa 2 nhà lãnh đạo, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông hiểu rằng Anh cần có thêm thời gian chuẩn bị cho việc đàm phán, khi tân chính phủ chỉ vừa mới được thành lập. Theo đó, Tổng thống Francois Hollande đã chấp nhận việc Anh không bắt đầu tiến trình rời EU trong năm nay.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã chấp nhận việc Anh trì hoãn thủ tục rời EU.

Về phía Thủ tướng Anh, bà Theresa May bày tỏ hy vọng, mọi việc sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng trong vòng 6 tháng tới, để đem lại lợi ích lớn nhất cho cả 2 bên, đồng thời mong muốn Anh và Pháp sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ thời kỳ hậu Brexit.

Thủ tướng Đức chấp nhận việc Anh trì hoãn thủ tục rời EU Thủ tướng Đức chấp nhận việc Anh trì hoãn thủ tục rời EU

VTV.vn - Trong chuyến công du tới thủ đô Berlin, Đức, Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định nước Anh sẽ không chính thức yêu cầu rời EU cho tới trước cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước