Sau thảm họa động đất, trẻ em Nepal trở lại trường học

Thùy Hương (Theo AFP)-Chủ nhật, ngày 31/05/2015 17:21 GMT+7

Trẻ em Nepal hát quốc ca trong một lớp học ở tỉnh Bhaktapur. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Hàng nghìn trẻ em Nepal – những người vừa phải trải qua nỗi kinh hoàng khi mất đi nhà cửa và người thân trong trận động đất xảy ra hôm 25/4 – đã quay lại trường học.

Một tháng sau trận động đất mạnh 7.8 độ richter cướp đi mạng sống của hơn 8.600 người dân vô tội, trẻ em Nepal đã bắt đầu quay trở lại trường học. Trong ngày đầu tiên tới trường, các em phải ngồi trong một lớp học được dựng tạm bằng tre hoặc lều sau khi phần lớn các ngôi trường tại Nepal đều bị phá hủy trong cơn đại địa chấn xảy ra hôm 25/4.

Sahaj Shrestha – một cậu bé 8 tuổi – bám chặt lấy bố khi hai người bước qua cổng ngôi trường Madan Smarak ở thung lũng Kathmandu. Theo lời cô Mina Shrestha – mẹ của Sahaj, cậu bé sợ hãi tới mức không dám rời bố mẹ, kể cả những lúc đi vệ sinh. Trận động đất cũng tàn phá căn nhà cùng những tài sản gia đình Shrestha tích cóp trong nhiều năm trời và khiến họ phải sống cuộc sống tạm bợ trong một chiếc lều.

“Dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Thật khó để không lo lắng về việc cho bọn trẻ tới trường” – cô Shrestha trả lời phóng viên AFP – “Tuy nhiên, các giáo viên đã trấn an chúng tôi và đảm bảo mọi thứ vẫn an toàn. Ít nhất, thằng bé cũng thấy thoải mái hơn khi được đi học và gặp gỡ bạn bè”.

Nepal tưởng niệm các nạn nhân sau 1 tháng xảy ra thảm họa động đất Nepal tưởng niệm các nạn nhân sau 1 tháng xảy ra thảm họa động đất

VTV.vn - Nhiều lễ tưởng niệm đang được tổ chức tại Nepal để cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra 1 tháng trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước