Scotland sẽ trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Anh

VTV9-Thứ tư, ngày 29/03/2017 15:35 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May (phải) và Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tại Scotland ngày 27/3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong khi khởi động tiến trình rời EU, Anh phải đối mặtvới nguy cơ chia cắt một phần đất nước khi Scotland sẽ trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Anh.

Cơ quan lập pháp Scotland đã chấp thuận việc tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc tách khỏi Vương quốc Anh. Quan hệ giữa các bên trở nên căng thẳng hơn sau cuộc bỏ phiếu vào năm 2016 khi Anh và xứ Wales bỏ phiếu rời EU trong lúc Scotland và Bắc Ireland muốn ở lại. Năm 2014, ý định tách khỏi Anh của Scotland đã thất bại vì chỉ có 45% người ủng hộ trong khi có tới 55% người phản đối.

Cuộc trưng cầu dân ý mới về vấn đề này sẽ được tổ chức vào cuối năm 2018, đầu năm 2019. Chính quyền Scotland hy vọng, dân chúng sẽ ủng hộ sau khi Vương quốc Anh tiến hành Brexit trái ý nguyện của Scotland.

Thủ tướng Anh 'bật đèn xanh' cho trưng cầu độc lập Scotland Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland Scotland trưng cầu dân ý rời Vương quốc Anh vào năm 2018 Scotland trưng cầu dân ý rời Vương quốc Anh vào năm 2018 Scotland tiếp tục kế hoạch rời khỏi Anh Scotland tiếp tục kế hoạch rời khỏi Anh
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước