Singapore mở trại nuôi muỗi chống sốt xuất huyết

VTV8-Thứ hai, ngày 09/12/2019 08:47 GMT+7

Lồng nuôi muỗi Aedes đực nhiễm khuẩn Wolbachia. (Ảnh: ST)

VTV.vn - Singapore mở trang trại nuôi muỗi tại KCN Ang Mo Kio nhằm sản sinh khoảng 5 triệu con muỗi nhiễm vi khuẩn Wolbachia để đối phó với tình trạng bệnh dịch sốt xuất huyết.

Ủy ban Môi trường Quốc gia Singapore quản lý cơ sở nuôi muỗi tại Ang Mo Kio đã bắt tay vào nghiên cứu phương pháp cấy vi khuẩn Wolbachia để giảm số lượng muỗi Aedes từ ít nhất 5 năm trước. Các nhà khoa học cấy khuẩn Wolbachia cho muỗi đực, sau đó thả chúng ra để giao phối với con cái.

Thí nghiệm của các nhà nghiên cứu nhiều nước cho thấy, muỗi nhiễm Wolbachia sẽ được tăng cường hệ miễn dịch vào để bảo vệ nó khỏi các loại virus, chẳng hạn như sốt xuất huyết. Được biết, số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Singapore trong năm 2019 đã xấp xỉ 15.000 người, trong đó có 20 người tử vong.


Nuôi muỗi để... phòng chống sốt xuất huyết Nuôi muỗi để... phòng chống sốt xuất huyết

 Cả làng nuôi muỗi, chuyện tưởng như khó tin nhưng đang là công việc hàng ngày của các hộ gia đình trên đảo Trí Nguyên, thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước