Số lượng người cao tuổi Trung Quốc sắp cán mốc 400 triệu

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 22:30 GMT+7

Người già ở Trung Quốc. Ảnh: News East West.

VTV.vn - Số lượng người cao tuổi tại Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng và có thể cán mốc 400 triệu vào cuối năm 2035.

Hiệp hội an sinh xã hội Trung Quốc cho biết kể từ khi trở thành "quốc gia già hóa" vào năm 2000, số lượng người cao tuổi tại Trung Quốc đã tăng khoảng 10 triệu người mỗi năm.

Hiện tại, Trung Quốc đang loay hoay tìm giải pháp đối phó với vấn đề già hóa dân số khi số liệu chính thức cho thấy ở thời điểm hiện tại có 240 triệu người trên độ tuổi 60.

Ước tính đến cuối năm 2035, số người cao tuổi tại Trung Quốc có thể lên tới 400 triệu. Các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi không đủ để đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc, phần vì thiếu các điều dưỡng viên chuyên nghiệp, phần vì thiếu sự hợp tác của nhiều tổ chức, đoàn thể trong xã hội.

Trước thực trạng này, Hiệp hội an sinh xã hội Trung Quốc đề xuất một kế hoạch mới về các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, trong đó ưu tiên đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc người cao tuổi, cũng như cải thiện hệ thống luật pháp để bảo vệ quyền lợi của người già.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước