Số người thọ trên 100 tuổi tại Anh tăng gấp 4 lần trong 30 năm

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 11:19 GMT+7

Cụ bà Ethel Lang 114 tuổi.

Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết, tính đến cuối năm 2013, số người có tuổi thọ từ 100 trở lên ở nước này là 13.780 người, tăng hơn 4 lần so với cách đây 30 năm.

Chỉ tính riêng trong một thập vừa kỷ qua, số người có tuổi thọ từ 100 trở lên đã tăng tới 71%. Trong số này, 710 người có tuổi thọ là 105 hoặc cao hơn.

Phụ nữ chiếm phần lớn trong số những người sống thọ nhất ở đảo quốc sương mù khi cứ 100 người đàn ông sống qua 100 tuổi thì có tới 586 phụ nữ vượt qua ngưỡng này. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với con số 100/823 cách đây 10 năm.

ONS ước tính số người có tuổi thọ trên 100 sẽ tăng lên 111.000 vào giữa năm 2037 - thời điểm dân số nước này được dự báo sẽ tăng lên 73,3 triệu người.

Những người có tuổi thọ cao sẽ nhận được vinh dự khi đích thân Nữ hoàng Anh Elizabeth II gửi điện chúc mừng khi họ tròn 100 tuổi. Điều này sẽ lặp lại khi họ đạt ngưỡng 105 tuổi và vào mỗi dịp sinh nhật sau đó.

Người sống thọ nhất hiện nay là cụ bà Ethel Lang ở hạt South Yorkshire miền Trung nước Anh. Cụ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 114 hồi tháng Năm vừa qua.

Số liệu của ONS cũng cho thấy số người trên 90 tuổi ở nước này tăng gần gấp ba lần so với thời điểm năm 1983. Hiện có tới 527.240 người có tuổi thọ từ 90 trở lên, chiếm khoảng 0,8% dân số.

Tỷ lệ người thọ trên 90 tuổi ở bốn xứ thuộc Vương quốc Anh cũng chênh lệch đáng kể. Cứ 100.000 người dân thì có 840 người ở Anh và xứ Wales thọ trên 90 tuổi, trong khi con số này ở Scotland và Bắc Ireland lần lượt là 707 và 620 người.

ONS cũng cho biết tuổi thọ trung bình hiện nay ở Vương quốc Anh là 78,9 đối với nam và 82,7 đối với nữ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước