Số người tị nạn vào Đức giảm 66% trong tháng 3

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/04/2016 08:54 GMT+7

Người dân từ các nước khác nhau đến xin đăng ký tị nạn vào Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 8/4, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere thông báo, số người tị nạn vào Đức trong quý 1/2016 đã giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phát biểu tại thủ đô Berlin, ông Maiziere cho biết, việc số người tị nạn vào Đức giảm một phần là do các nước trong tuyến đường Balkan đã đóng cửa biên giới nhằm kiểm soát dòng người di cư. Cùng với đó, số trường hợp bị trục xuất khỏi Đức đã liên tục gia tăng khi có tới 4500 người di cư bị nước này trục xuất trong hai tháng đầu năm nay, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện chính phủ Đức vẫn đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư trong bối cảnh số người di cư vào Đức trong năm nay được dự báo có thể tăng so với năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước