Số trường hợp viêm gan B và C tại Ấn Độ tăng mạnh

Nguyễn Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 17:24 GMT+7

VTV.vn - Hiện có khoảng 40 triệu người dân Ấn Độ, tương đương 6% dân số nước này bị viêm gan.

Nguyên nhân của việc này là do ngày càng có nhiều người nghiện heroin. Căn bệnh viêm gan thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến cho người bệnh không biết, cho tới khi đi khám sức khỏe hoặc vào trung tâm cai nghiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước