Sống sót sau 47 ngày mất tích trên dãy Himalaya

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/05/2017 18:02 GMT+7

Anh Liang Sheng Yueh tại Bệnh viện ở Thủ đô Kathmandu - Nepal. Ảnh: EPA

VTV.vn - Một thanh niên người Đài Loan, Trung Quốc đã được cứu sống sau 47 ngày mất tích trên dãy Himalaya.

Anh Liang Sheng Yueh, 21 tuổi đã cùng bạn gái bắt đầu leo núi hôm 9/3 vừa qua ở khu vực Ganesh Himal, phía Tây Bắc Nepal bất chấp tuyết rơi dày. Tuy nhiên, 6 ngày sau gia đình của cả hai đã không liên lạc được với họ và đã thông báo với cảnh sát để tìm kiếm.

Nhưng phải đến ngày 26/4 vừa qua, lực lượng cứu hộ Nepal mới tìm thấy anh Liang ở độ cao 2.600m. Tuy nhiên, bạn gái của anh đã qua đời trước đó 3 ngày. Thi thể của cô được phát hiện nằm cạnh Liang.

Liang sụt mất 30 kg kể từ khi mất tích. Bác sĩ cho rằng Liang đã sống sót nhờ nước và muối. Hiện nam thanh niên này đã qua cơn nguy kịch và được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện quốc tế ở Kathmandu, Nepal.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nepal, Himalaya

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước