Sri Lanka đối mặt dịch bệnh sau lũ

VTV8-Thứ tư, ngày 31/05/2017 14:39 GMT+7

Làng Dodangoda ở Kalutara, Sri Lanka chìm trong nước ngập, ngày 25/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hàng nghìn người sống sót sau lũ và lở đất ở Sri Lanka có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy...

Thiên tai tại Sri Lanka đã cướp đi sinh mạng của 193 người, làm 94 người khác mất tích và hàng chục nghìn người không có nước sạch để uống.

Sau thiên tai, nhà chức trách Sri Lanka đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân; đồng thời kêu gọi viện trợ từ tàu thuyền, máy phát điện, nhà vệ sinh di động đến màn chống muỗi, quần áo và nước uống.

Sri Lanka khan hiếm nước sạch do mưa lũ Sri Lanka khan hiếm nước sạch do mưa lũ

VTV.vn - Người dân tại ít nhất 14 huyện phía Tây và Nam Sri Lanka đang bị khan hiếm nước sinh hoạt do ảnh hưởng từ trận mưa lũ tồi tệ nhất ở nước này trong suốt 14 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước