Sử dụng tổng đài tại Ấn Độ, lừa đảo 300 triệu USD tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 09:51 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Mỹ đã tiến hành truy tố hàng loạt nghi phạm mạo danh cơ quan thuế vụ qua tổng đài điện thoại ở Ấn Độ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã vừa truy tố 61 đối tượng một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Những đối tượng này bị cáo buộc đã sử dụng tổng đài điện thoại đặt tại Ấn Độ, mạo danh các cơ quan về nhập cư và thuế vụ của Mỹ để yêu cầu nạn nhân thanh toán các khoản nợ thuế ảo.

Đường dây đã này hoạt động suốt từ năm 2013 và đã lừa đảo số tiền lên tới 300 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước