Sự phức tạp của phương thức khủng bố mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/06/2018 18:10 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, một trong những lý do khủng bố sử dụng cả trẻ em để tiến hành tấn công tự sát vì đây là đối tượng ít bị nghi ngờ nhất.

Không có gì đặc biệt để nói về gia đình của cặp vợ chồng và những đứa con đã thực hiện 3 vụ khủng bố Nhà thờ tại Surabaya hồi tháng trước. Trang cá nhân Facebook của người vợ được cập nhật thường xuyên từ năm 2014. Theo đó người phụ nữ này thích xem phim trên kênh Disney, thích chèo thuyền hay post những bức ảnh dễ thương của con cái và chia sẻ với hàng xóm về chuyện bếp núc. 

Chính những vỏ bọc hoàn hảo này đã khiến cộng đồng cư dân xung quanh không thể nghi ngờ về âm mưu khủng bố. Và nó đang khiến việc phát hiện và ngăn chặn những phương thức tấn công kiểu này thực sự là một thách thức lớn đối với giới chức an ninh.

Hàng xóm của Dita Oepriarto và Puji Kuswati vẫn không tin rằng đôi vợ chồng này cùng 4 người con vào một ngày ngẫu nhiên đã tới đánh bom tự sát tại các nhà thờ.

Trong 7 năm qua, anh Wery Trikasuma sống cạnh nhà cặp đôi khủng bố nhưng anh không có chút nghi ngờ. Con trai của anh thậm chí còn chơi với con trai của những kẻ đánh bom trước hôm vụ khủng bố xảy ra.

Chưa kịp định thần sau vụ tấn công tự sát gia đình có cả trẻ em lần đầu tiên xảy ra, người dân Indonesia lại phải đón nhận một vụ tương tự ngay ngày hôm sau. Đây là xấu hiệu của một xu hướng khủng bố mới tại Đông Nam Á.

Theo các chuyên gia, một trong những lý do khủng bố sử dụng cả trẻ em để tiến hành tấn công tự sát vì đây là đối tượng ít bị nghi ngờ nhất. Đặc biệt, phụ nữ đi kèm trẻ em thường không bị các lực lượng an ninh chú ý nhiều. Tuy nhiên, một điều khó lý giải là tại sao những kẻ khủng bố này sẵn sàng hy sinh cả con cái ruột của mình.

Phỏng đoán của những nhà nghiên cứu là các đối tượng đã trở nên cuồng tín, ở mức độ khó tưởng tượng. Người chồng, chủ gia đình, bị cực đoan hóa trước, sau đó truyền bá cho gia đình và tin rằng kể cả các con nhỏ nếu đi theo lý tưởng của mình sẽ được lên thiên đàng.

Theo số liệu của chính phủ Indonesia, khoảng 1.000 công dân nước này được cho là đã sang nước ngoài tham gia vào hàng ngũ IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước