Tai nạn tàu hỏa tại Ấn Độ, 12 người thiệt mạng

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 01/10/2014 15:03 GMT+7

Một vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ. (Ảnh: Hindu)

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa tại thành phố Gorakhpur, Ấn Độ hôm 30/9.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng do vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tốc hành trong đêm 30/9 tại thành phố Gorakhpur thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.

Tai nạn xảy ra tại điểm giao nhau Kainchi, khi tàu Barauni Express và tàu Krishak Express cùng đi vào một đường ray. Ba toa của một trong hai tàu trên đã đổ. Công tác cứu hộ đã được triển khai ngay trong đêm.

Cùng ngày, hãng tin Kyodo cho biết 9 người hiện mất tích sau khi tàu Lurongyu của Trung Quốc bị chìm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 5 thuyền viên.

Tàu Lurongyu bị chìm vào lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương), gần tỉnh Shimane, phía Tây Nam đảo Honshu của Nhật Bản. Đến đêm 30/9, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã nhận được đề nghị cứu giúp từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước