Tất cả các làng ở Ấn Độ đều có điện

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/05/2018 06:28 GMT+7

VTV.vn - Đó là tuyên bố được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra ngày 30/4.

Theo thủ tướng Modi, một ngôi làng hẻo lánh ở bang Manipur đã trở thành ngôi làng cuối cùng được hòa mạng lưới điện quốc gia. Một ngôi làng được coi là có điện, nếu như 10% số nhà dân và các tòa nhà công cộng được hòa vào lưới điện. 

Theo ông Modi, gần 600.000 ngôi làng ở Ấn Độ hiện đã được kết nối điện. Đây được coi là một thành tích đáng tự hào đối với nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. Ba năm trước, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã phát động một kế hoạch trị giá 2,5 tỷ USD để mang điện tới cho tất cả các hộ gia đình Ấn Độ vào tháng 12/2018. Ấn Độ là nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước