Thái Lan ban hành Hiến pháp mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/04/2017 22:03 GMT+7

Nhà Vua Thái Lan ký ban hành Hiến pháp mới. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Hôm nay (6/4), Nhà Vua Thái Lan Vajiralongkorn đã ký ban hành Hiến pháp năm 2017. Đây là sự kiện quan trọng, mở đường cho việc tổ chức một cuộc bầu cử vào năm sau.

Lễ ký ban hành Hiến pháp đã được tổ chức trang trọng vào chiều nay. Sau khi ký vào bản Hiến pháp, Nhà Vua Thái Lan đã trao văn kiện này cho Thủ tướng Prayut Chan-ocha. Bản Hiến pháp mới có hiệu lực từ hôm nay (6/4).

Hiến pháp 2017 được xúc tiến soạn thảo sau cuộc đảo chính năm 2014 và được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 7/8/2016.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian ít nhất 19 tháng sau khi Hiến pháp mới được ban hành, tức vào khoảng tháng 11/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước