Thái Lan hoãn kế hoạch mở cửa du lịch

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:48 GMT+7

Du khách tại bãi biển Patong Phuket, miền Nam Thái Lan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Kế hoạch mở cửa trở lại 5 tỉnh của Thái Lan có thể sẽ phải trì hoãn đến tháng 11 thay vì tháng 10 như ban đầu do tỷ lệ tiêm chủng ở các địa phương này chưa đạt mức 70%.

Sau cuộc họp với các quan chức của Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) ngày 22/9, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn cho biết, việc mở cửa thí điểm các khu vực ở 5 tỉnh, gồm cả thủ đô Bangkok, có thể phải hoãn đến ngày 1/11.

Theo kế hoạch ban đầu, từ ngày 1/10, các Chiang Mai (gồm các huyện Muang, Mae Rim, Mae Taeng và Doi Tao), Chonburi (gồm Pattaya, Bang Lamung và Sattahip), Phetchaburi và Prachuap Khiri Khan sẽ mở cửa trở lại một phần cho du khách nước ngoài mà không cần cách ly nếu đã được tiêm chủng đầy đủ.

Thủ đô Bangkok sẽ mở cửa tiếp theo vào ngày 15/10. Tuy nhiên, Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang sau đó quyết định, địa phương này sẽ chỉ mở cửa khi 70% cư dân được tiêm chủng đầy đủ cùng với việc số lượng các ca nhiễm mới giảm nhiều hơn. Theo Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19, hiện mới có hơn 40% trong tổng số 7 triệu cư dân của thủ đô Bangkok được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Người đứng đầu TAT Yuthasak cho biết, rất nhiều địa điểm trong kế hoạch mở cửa du lịch nói trên vẫn đang chờ được phân phối vaccine, trong bối cảnh các nhà chức trách đặt ra ngưỡng tiêm chủng cho 70% cư dân địa phương trước khi có thể mở cửa an toàn trở lại cho khách du lịch nước ngoài.

Thái Lan hoãn kế hoạch mở cửa du lịch - Ảnh 1.

Việc mở cửa thí điểm các khu vực ở 5 tỉnh của Thái Lan có thể phải hoãn đến ngày 1/11. (Ảnh: AP)

Quyền phát ngôn viên CCSA Chawetsan Namwat đã nhất trí rằng, ngưỡng tiêm chủng đầy đủ cho 70% cư dân phải được thực hiện trước khi nối lại du lịch. Ông Chawetsan cho biết, mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 này, trùng với khuyến nghị của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan rằng việc khởi động lại du lịch sẽ được thực hiện vào ngày 1/11.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan khẳng định, tất cả các nhóm đối tượng sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối năm nay. Việc tiêm mũi thứ 3 tăng cường cho một số nhóm được lên kế hoạch trong năm 2021 và cho tất cả các nhóm vào năm 2022. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, gần 60 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ được sử dụng vào cuối tháng 10, với số lượng trung bình 700.000 - 800.000 mũi được tiêm mỗi ngày.

Ông Anutin tin rằng, nếu chiến dịch tiêm chủng của đất nước diễn ra đúng kế hoạch, virus gây bệnh sẽ trở nên ít nghiêm trọng hơn đối với phần lớn dân số và cuối cùng sẽ trở thành một bệnh đặc hữu có thể kiểm soát được giống như bệnh cúm thông thường.

Ngày 23/9, Thái Lan thông báo, nước này ghi nhận 13.256 ca nhiễm mới COVID-19 cùng 131 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm ở nước này từ đầu dịch đến nay là trên 1,5 triệu trường hợp, trong đó có 15.884 người không qua khỏi. Thủ đô Bangkok vẫn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 2.456 ca nhiễm mới và 21 trường hợp tử vong được ghi nhận vào sáng 23/9.

Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine cho học sinh từ 12 tuổi, loài dơi ở Lào mang virus tương tự SARS-CoV-2 Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine cho học sinh từ 12 tuổi, loài dơi ở Lào mang virus tương tự SARS-CoV-2

VTV.vn - Đến sáng 23/9, thế giới có trên 230,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,72 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước