Thái Lan sẽ cấm nhập khẩu rác

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 06:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: AM 660 The Answer)

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan vừa cho biết sẽ cấm nhập khẩu hoàn toàn các loại rác thải.

Trong các loại rác thải cấm nhập khẩu có rác điện tử, giữa lúc nước này có nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ mới của khu vực Đông Nam Á sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu phế liệu từ đầu năm nay.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Surasak Karnjanarat cho biết, để áp đặt lệnh cấm nói trên, Chính phủ cần sửa đổi luật đang hiện hành và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nỗ lực thúc đẩy vấn đề này.

Tính từ đầu năm đến nay, lượng rác nhập khẩu vào Thái Lan gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, sau khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu rác thải điện tử lớn nhất thế giới quyết định cấm nhập khẩu 24 loại rác.

Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Thái lan Wirachai Songmetta cho biết, kế hoạch cấm nhập khẩu rác thải độc hại của Chính phủ là một bước đi đúng hướng. Ông cũng đề nghị trừng phạt mạnh tay hơn nữa đối với những nhà máy xử lý rác vi phạm các quy định và tiêu chuẩn về an toàn.

Thái Lan bắt giữ 22 tấn rác thải điện tử nhập khẩu trái phép Thái Lan bắt giữ 22 tấn rác thải điện tử nhập khẩu trái phép

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan cho biết, nước này đang trở thành một nơi xả rác thải điện tử của khu vực sau khi gần đây họ bắt được 7 container chứa rác thải điện tử nhập trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước