Thái Lan thông qua chương trình trợ giá gạo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/11/2016 19:59 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Mục tiêu chương trình trợ giá gạo của Thái Lan nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa nếp trong vụ thu hoạch 2016 - 2017 dự báo đạt 6 triệu tấn thóc.

Ngày 21/11, Chính phủ Thái Lan đã thông qua chương trình trợ giá gạo nếp, theo đó sẽ giúp đẩy giá loại gạo này lên mức 366 USD/tấn, bằng mức giá gạo Hom Mali đã được Chính phủ trợ cấp trước đó.

Mục tiêu chương trình trên nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa nếp trong vụ thu hoạch 2016 - 2017 dự báo đạt 6 triệu tấn thóc. Chương trình trợ cấp này được kỳ vọng giúp người nông dân lùi thời điểm bán 2 triệu tấn gạo nếp ra thị trường.

Trước đó, Hội đồng Chính sách gạo Quốc gia Thái Lan đã quyết định gia hạn thực hiện chương trình trợ cấp của Chính phủ đối với mặt hàng gạo trắng và gạo Pathum Thani đối với nông dân tại khu vực miền Nam đến tháng 7/2017, thay vì kết thúc vào tháng 5/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước