Thái Lan xây dựng nhà máy điện hỗn hợp nổi lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/04/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy được xây dựng trên một hồ chứa, có diện tích hơn 120 ha ở tỉnh Ubon Ratchathani.

Được lắp đặt hơn 144 nghìn tấm pin mặt trời, kết hợp cùng hệ thống quản lý năng lượng, nhà máy này sẽ giúp chuyển đổi giữa năng lượng mặt trời và thủy điện tùy theo điều kiện, nhằm đảm bảo sản xuất liên tục.

Dự án trên sẽ được hoàn tất ngay trong tháng 4 này và dự kiến sẽ được nhân rộng tại 8 con đập khác của Thái Lan.

Mục tiêu của nước này là đến năm 2037 có thể sản xuất được 35% điện năng từ các nguồn nhiên liệu không hóa thạch.

Tấm pin mặt trời lọc nước từ không khí Tấm pin mặt trời lọc nước từ không khí

VTV.vn - Zero Mass Water, một công ty khởi nghiệp của Mỹ, đã phát triển thành công sản phẩm tấm pin mặt trời có khả năng lọc và hấp thụ hơi nước trực tiếp trong không khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước