Thái Lan yêu cầu lao động nhập cư xác minh quốc tịch

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/01/2017 18:16 GMT+7

VTV.vn - Các lao động nhập cư hiện đang làm việc tại Thái Lan được yêu cầu cần phải hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch, để gia hạn thời gian làm việc tại nước này.

Bộ Lao động Thái Lan đang kêu gọi các lao động nhập cư phải sớm hoàn thành xác minh quốc tịch. Nếu không họ sẽ phải đối diện với nguy cơ bị trục xuất khi giấy phép lao động hết hạn vào cuối năm nay.

Theo quy định, giấy phép lao động của những lao động nhập cư trong ngành công nghiệp đánh bắt cá, dự kiến hết hạn vào ngày 31/1 và ngày 22/2/2017, sẽ được kéo dài đến 1/11/2017, phù hợp với việc xác minh quốc tịch. Những lao động nhập cư không trình báo với quan chức Thái Lan trong suốt khoảng gian xác minh quốc tịch này sẽ bị bắt giữ và trục xuất. 

Hiện trong số 1,3 triệu lao động nhập cư tại Thái Lan mới chỉ có gần 900.000 người hoàn tất xác minh quốc tịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước