Thành lập tổ chức toàn cầu ngăn chặn thuốc lá

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 10:19 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters Blogs.

VTV.vn - Tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg, Đại sứ của Tổ chức Y tế Thế giới về các bệnh không truyền nhiễm, thông báo sẽ chi 20 triệu USD thành lập một tổ chức giám sát toàn cầu.

Ông Bloomberg đưa ra thông báo này trong khuôn khổ Hội nghị Thế giới về Thuốc lá hay Sức khỏe đang diễn ra tại Nam Phi.

Theo đó, tổ chức mới sẽ mang tên "Ngăn chặn các tổ chức và các sản phẩm thuốc lá". Tổ chức này sẽ nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của ngành công nghiệp thuốc lá và ngăn chặn việc hút thuốc lá.

Ông Bloomberg cho biết thêm trong 10 năm qua, các biện pháp kiểm soát thuốc lá đã góp phần cứu sống 35 triệu người. Trong khi có thêm nhiều thành phố và các quốc gia hành động, ngành công nghiệp thuốc lá lại đang đẩy mạnh việc tìm kiếm các khách hàng mới, đặc biệt là giới trẻ. Theo thống kê, hút thuốc lá khiến 7 triệu người tử vong mỗi năm.

Hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 lần Hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 lần

VTV.vn - Dù được cho là ít độc hại hơn và là sự lựa chọn an toàn hơn thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử vẫn ”thừa sức” gây ra bệnh ung thư và bệnh tim mạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước