"Thật đáng tiếc là Chính phủ Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 15:13 GMT+7

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Đó là phát biểu của ông Yoshihide Suga, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản trước quyết định rút khỏi Hiệp định Paris của Mỹ.

Hiệp định Paris về ứng phó biến đổi khí hậu, mà cựu Tổng thống Mỹ Obama ký tham gia năm 2015, bao gồm 195 nước thành viên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một văn bản quốc tế có sự tham gia mạnh mẽ và đông đảo như vậy. Chính vì thế, các nước tỏ ra khá thất vọng trước quyết định rút khỏi Hiệp định Paris của Mỹ.

Cùng với việc tái khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của Hiệp định Paris về ứng phó biến đổi khí hậu, Liên Hợp Quốc cũng đã bày tỏ sự bất đồng trước quyết định của nước Mỹ.

"Quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là một sự thất vọng lớn dành cho nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo an ninh quốc tế. Hiệp định Paris được toàn bộ thế giới công nhận năm 2015 vì họ ý thức được những nguy cơ rộng lớn của biến đổi khí hậu và những cơ hội tích cực từ nỗ lực này đem lại" - ông Stephane Dujarric, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết.

Những quốc gia đi đầu trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu như Pháp, Đức, và Canada đều lên tiếng khẳng định động thái của Mỹ không phải là một bước tiến.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu: "Tôi tôn trọng bước đi này, nhưng tôi nghĩ nó là một sai lầm, cho cả nước Mỹ và hành tinh chúng ta".

"Canada rất thất vọng với quan điểm của Mỹ. Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là một thỏa thuận có lợi cho Canada, có lợi cho thế giới. Nó sẽ tạo ra việc làm. Một nền kinh tế phát triển sạch chính là xu hướng và Canada là một phần của xu hướng này" - bà Catherine Mckenna, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada cho biết.

Nhật Bản cũng cảm thấy đáng tiếc trước quyết định của Tổng thống Mỹ: "Nhật Bản đã hy vọng sẽ hợp tác với Mỹ trong Hiệp định Paris. Thật đáng tiếc là Chính phủ Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định này" - ông Yoshihide Suga, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản phát biểu.

Một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn, tỷ phú Elon Musk ngay lập tức tuyên bố đã rút khỏi Hội đồng tư vấn Nhà Trắng sau quyết định của Tổng thống Donald Trump. Trên Twitter, nhiều chính trị gia khác như ông Bernie Sanders hay cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng đã đăng những dòng trạng thái bày tỏ phản ứng đối với Tổng thống Donald Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước