Thế giới lên án vụ tấn công khủng bố ở Pháp

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 08/01/2015 12:01 GMT+7

Tổng thống Pháp tại hiện trường vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo. (Ảnh: AFP)

Vụ xả súng vừa xảy ra tại trụ sở tạp chí Charlie Hebdo ở Pháp không chỉ khiến cả nước Pháp bàng hoàng mà còn khiến thế giới chấn động.

Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng thư ký LHQ và nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng cực lực phản đối vụ tấn công đẫm máu tại Pháp.

Hội đồng Bảo an LHQ hôm 7/1 đã ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công khủng bố man rợ và hèn hạ tại Thủ đô Paris của Pháp nhằm vào tòa báo Charlie Hebdo, làm 12 người thiệt mạng.

Ông Cristan Barros Melet, Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an LHQ cho biết: "Các thành viên Hội đồng Bảo an cực lực lên án hành vi khủng bố không thể dung thứ nhằm vào các nhà báo và một tờ báo này".

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã gọi vụ tấn công này là một tội ác khủng khiếp, một hành vi máu lạnh và không thể biện minh nổi.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên án vụ khủng bố đẫm máu tại Pháp và đề nghị được giúp đỡ quốc gia đồng minh của mình tại châu Âu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng với người dân Pháp trong thời khắc hết sức khó khăn này. Chúng tôi sẽ truy tìm và đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý”.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey hôm 7/1 cũng cho biết cho biết cơ quan này đang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Pháp để đưa những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Pháp ra trước công lý.

Nhiều nhà lãnh đạo Châu Âu như Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Angela Merkel cũng đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ để lên án vụ tấn công man rợ tại Pháp.

Thủ tướng Anh David Cameron chia sẻ: "Những gì vừa diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp là 1 hành động khủng bố khiến người ta cảm thấy kinh hãi”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: “Vụ tấn công man rợ ở Pháp đã đi ngược lại tất cả những giá trị mà chúng ta đang chia sẻ, chống lại tất cả các công dân của châu Âu. Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công này”.

Trước vụ thảm sát tại Pháp, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết ngoại trưởng các nước EU sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 19/1 tới.

Không chỉ có các nhà lãnh đạo, sự đau buồn và phẫn nộ cũng là tâm trạng của người dân nhiều nước châu Âu lúc này. Hôm 7/1, tại Anh, Tây Ban Nha và Italia, nhiều người dân đã xuống đường cầu nguyện cho những người vô tội đã thiệt mạng trong vụ sả súng tại Pháp.

Cô Linda Chille, người dân Italy nói: "Tôi và tất cả mọi người đều choáng váng trước sự kiện này. Tôi không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra”.

Theo như lời Thủ tướng Italy Matteo Renzi, dường như tất cả người dân châu Âu đang cùng khóc với người dân Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước