Thêm 43 cựu quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị buộc tội mưu sát Tổng thống

Bích Thảo-Thứ năm, ngày 05/10/2017 14:07 GMT+7

Một cựu quân nhân bị kết án. (Ảnh: AA)

VTV.vn - Số quân nhân bị buộc tội tấn công có chủ đích vào khu nghỉ dưỡng Marmaris ở Mugla, nơi Tổng thống Erdogan và gia đình ở trong kỳ nghỉ Hè ngay khi cuộc đảo chính xảy ra.

Ngày 4/10, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án 43 cựu quân nhân với tội danh âm mưu ám sát Tổng thống Tayyip Erdogan trong cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái, trong đó hầu hết các trường hợp bị tuyên mức án tù chung thân.

Trong phiên xét xử tại tòa án ở thành phố tự trị Mugla, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Thẩm phán Emirsah Bastog đã tuyên có tội đối với 43 trong số 47 bị cáo. Theo bản phán quyết, số quân nhân bị buộc tội tấn công có chủ đích vào khu nghỉ dưỡng Marmaris ở Mugla, nơi Tổng thống Erdogan và gia đình ở trong kỳ nghỉ Hè ngay khi cuộc đảo chính xảy ra.

Trong số 41 trường hợp bị tuyên án chung thân, có 34 bị cáo phải chịu mức án ở cấp độ "nặng nề" hơn (theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ); 2 bị cáo khác bị tuyên mức án tù giam và 1 trường hợp được tha bổng tại tòa.

Ngoài ra, phiên tòa cũng tuyên bố chưa đưa ra phán quyết đối với 3 bị cáo vắng mặt còn lại, trong đó có giáo sĩ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là chủ mưu của cuộc đảo chính.

Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ thêm 117 binh sĩ quân đội Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ thêm 117 binh sĩ quân đội

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh tạm giam 117 binh sĩ quân đội tình nghi liên quan tới giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị chính quyền Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước