Thị trường súng đạn trực tuyến tại Syria: Mua vũ khí dễ như... mua rau

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/03/2018 18:29 GMT+7

VTV.vn - Sau 7 năm chiến tranh, Syria tràn ngập súng ống. Thay vì các quảng cáo thực phẩm, đồ gia dụng, người dùng mạng xã hội ở đây lại tìm thấy phổ biến là các mục chào bán súng.

Đã lâu rồi nhiều người không còn nghe nói về chiến sự tại Syria sau khi Nga can thiệp quân sự tại đây, đẩy lùi bước tiến của phiến quân và các lực lượng khủng bố. Tuy bóng đen từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS không còn bao trùm nhưng tại Syria lại đang nhen nhóm một ngòi nổ mới cho sự hỗn loạn, đó là thị trường vũ khí ngầm trên mạng Telegram.

Thị trường súng đạn trực tuyến tại Syria: Mua vũ khí dễ như... mua rau - Ảnh 1.

Bước vào Telegram - một dạng ứng dụng nhắn tin như Zalo, Whatsapp, người ta có thể cảm nhận được ngay định nghĩa về sự đối lập của "bình thường". Súng phóng lựu, súng trường, súng máy hạng nặng, súng chống tăng, ống nhắm tầm nhiệt… tất cả mọi thứ sẵn như rau.

Tuy nhiên, có một sản phẩm khiến nhiều người chú ý là khẩu súng trường M16A4, có xuất xứ từ Mỹ. Khẩu súng này được sản xuất bởi một công ty tại North Carolina có tên FN MFG. Không rõ tại sao nó lại nằm trong tay một kẻ buôn vũ khí ở Idlib, Syria, nơi mà đầy rẫy những phiến quân thân cận Al-Qaeda.

Thị trường súng đạn trực tuyến tại Syria: Mua vũ khí dễ như... mua rau - Ảnh 2.

Vũ khí được rao bán công khai trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Tìm hiểu sâu hơn, người bán nói rằng anh ta có khẩu súng từ Đội 30… là một nhóm vũ trang trung lập mà quân đội Mỹ đã tài trợ, huấn luyện tại Syria 3 năm trước, Đội 30 sớm đi chệch hướng, cực đoan hóa và trang bị quân sự của họ nhanh chóng rơi vào tay những kẻ buôn vũ khí.

Tất cả hoạt động buôn bán này cực kỳ phổ biến ở Idlib, khu vực mà phiến quân Al-Qaeda là một thế lực quân sự. Những vũ khí lẽ ra được cung cấp để bảo vệ những người dân thường này lại đang khiến cuộc sống của họ trở nên phức tạp hơn.

Buôn bán vũ khí trái phép tại Pháp tăng trên 10/năm Buôn bán vũ khí trái phép tại Pháp tăng trên 10/năm Chính phủ Syria phủ nhận sở hữu vũ khí hóa học Chính phủ Syria phủ nhận sở hữu vũ khí hóa học Australia đặt mục tiêu lọt top 10 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới Australia đặt mục tiêu lọt top 10 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước