Thiệt hại do thảm họa trên toàn cầu tăng hơn 60% trong năm 2017

Kim Lâm (VTV9)-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 10:10 GMT+7

Đường phố bị ngập lụt vì bão Harvey. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo ước tính của hãng bảo hiểm Swiss Re (Thụy Sĩ), thiệt hại do thảm họa trên toàn cầu tăng hơn 60% trong năm 2017.

Theo thống kê, thiệt hại do thiên tai trong năm nay đạt mức 306 tỷ USD, cao hơn mức 188 tỷ USD của năm 2016. Năm qua, châu Mỹ là nơi gánh chịu nhiều thiên tai nặng nề nhất với các cơn bão đổ vào vùng Caribe và miền nam nước Mỹ, các trận động đất ở Mexico và cháy rừng ở California. 

Chỉ riêng 3 con bão Harvey, Irma và Maria hoành hành vùng Caribe và các tiểu bang ở Mỹ đã gây thiệt hại lên tới 93 tỷ USD đối với những tài sản được bảo hiểm.

Tập đoàn Swiss Re nhấn mạnh, năm 2017 là năm mưa bão gây tổn thất kinh tế nặng nề lớn thứ hai với Mỹ sau những thiệt hại kỷ lục từng xảy ra năm 2015.

Thiên tai khiến 14 triệu người trên thế giới mất nhà cửa mỗi năm Thiên tai khiến 14 triệu người trên thế giới mất nhà cửa mỗi năm

VTV.vn - Trung bình mỗi năm có 14 triệu người trên thế giới bị mất nhà cửa do các thảm họa như lũ lụt, bão và xu hướng này sẽ còn tiếp tục tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước